Đi chợ thời giãn cách: Đừng để ngoài chặt trong lỏng
VHO- Những ngày qua, việc một số chợ truyền thống, chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội, đơn vị cung ứng thực phẩm cho hệ thống siêu thị có các ca nhiễm Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến cung ứng hàng hóa và khiến người dân e ngại.
Việc đảm bảo khoảng cách an toàn cũng như mật độ người đi chợ chưa được chú trọng
Cùng với đó, việc một số cửa hàng, siêu thị, chợ dân sinh chưa có những biện pháp quản lý, thực hiện giãn cách đã tạo nên những nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.
Nỗi lo khoảng cách
Chợ đầu mối phía Nam (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai), chợ đầu mối Minh Khai (136 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm), chợ đầu mối mối ở Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm) có những ca F0 đã phải phong tỏa tạm thời, khử khuẩn, xét nghiệm cho các tiểu thương đã khiến nhiều người lo ngại khi đến chợ. Ở một số chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng tiện lợi… việc tuân thủ 5k trong phòng, chống dịch vẫn chưa được triệt để.
Một số quận đã phát phiếu đi chợ theo ngày, do đó mật độ người dân vào các chợ dân sinh giảm đáng kể. Bên cạnh đó, trước khi vào chợ, người dân phải khai báo y tế, xịt tay khử khuẩn, xuất trình phiếu. Thế nhưng, việc đáng nói là khi đã vào bên trong thì việc giữ khoảng cách gần như không còn. Các chợ dân sinh sạp hàng san sát nhau, lối đi lại chật hẹp, chính vì thế người mua khó lòng giữ khoảng cách. Tại chợ Định Công, chị Thúy, tiểu thương bán rau xanh cho biết, mặc dù đã dựng màn chắn nilon ngăn cách, nhưng chị vẫn lo lắng vì mật độ người đến chợ đông, không giữ khoảng cách. Khách đông thì hàng hóa bán được, có lợi nhuận, nhưng vẫn chị vẫn lo bởi không may có tình huống xấu xảy ra, thì không chỉ một vài sạp hàng nào đó dừng kinh doanh mà cả chợ sẽ bị ảnh hưởng. Chị và các tiểu thương trong chợ khản cổ yêu cầu khách mua hàng giữ khoảng cách, nhưng cũng khó.
Trong khi đó, một số siêu thị, cửa hàng vẫn chưa có những biện pháp giữ khoảng cách cho khách khi mua hàng. Ghi nhận tại siêu thị T mart trên phố Trần Nguyên Đán, ngay từ cửa vào có bảo vệ và nhân viên túc trực. Để giảm mật độ, nhân viên siêu thị giới hạn số người ra vào. Một khách ra thì mới có một khách vào. Do đó, mật độ người trong siêu thị cũng không đông. Tuy nhiên, tại khu vực thu ngân, dòng người xếp hàng khá đông, không giữ khoảng cách và cũng không có các vạch xác định vị trí.
Bác Nguyễn Thị Mai (Định Công) cho biết, trước khi đi phải ghi các món đồ định mua vào tờ giấy, ra chợ mua ào ào cho xong. Nhìn những người đi chợ không giữ khoảng cách khiến tôi ái ngại. “Ngoài thì làm chặt, mà trong thì lỏng lẻo. Đề nghị UBND phường và Ban quản lý chợ, các siêu thị có những biện pháp thực hiện nghiêm”, bà Mai cho biết.
Nguồn cung đảm bảo
Khi một số chợ đầu mối và một số hệ thống siêu thị bị đóng cửa tạm thời, khiến nhiều người dân lo lắng về việc cung ứng hàng hóa. Về việc này, Sở Công thương Hà Nội cho biết, đã có chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối và có các phương án bảo đảm duy trì cung ứng hàng hóa trong các tình huống. Hiện các nhà phân phối trên địa bàn đã chủ động tìm nguồn hàng, nhà cung ứng thực phẩm thay thế, do đó nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thực phẩm trên địa bàn Hà Nội vẫn được bảo đảm.
Tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi của các doanh nghiệp phân phối (ngoài một số điểm bán hàng của Vincomerce gồm 8 siêu thị Vinmart và 15 cửa hàng Vinmart+ đang tạm dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã được Công ty Vincomerce công bố cụ thể), hoạt động kinh doanh của các đơn vị khác vẫn diễn ra bình thường, hàng hóa vẫn được cung ứng an toàn và luôn được bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người dân với giá bán ổn định.
Bên cạnh đó, các siêu thị cũng đẩy mạnh bán hàng online. Trong tuần đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội, các siêu thị đã cung ứng cho các đơn mua hàng online của người dân tăng gấp từ 2-5 lần so với trước đó. Đồng thời, Sở Công thương Hà Nội đã công khai danh sách tổng hợp điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu và danh sách các chợ trên địa bàn thành phố. Theo đó, sẽ có 7.866 điểm bán hàng hóa thiết yếu và 455 chợ truyền thống đặt tại các quận huyện của thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Thời gian hoạt động các điểm cung ứng này chủ yếu từ 6h - 22h hằng ngày. Trong số các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu còn các bưu cục, chuyển phát nhanh nhằm cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người dân.
Bộ Công thương cũng đã yêu cầu Sở Công thương Hà Nội triển khai các biện pháp phun khử khuẩn, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để sớm mở cửa trở lại các chợ, các cơ sở bán lẻ đã bị đóng cửa do có ca nhiễm bệnh. Có phương án bố trí các điểm bán hàng, các phương thức bán hàng bổ sung, lưu động có kiểm soát an toàn dịch bệnh thay thế cho các cơ sở bán hàng thiết yếu đã bị đóng cửa do dịch bệnh Covid-19. Rà soát kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu để điều chỉnh, bổ sung phương án (nếu cần thiết) nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống.
Với những biện pháp cấp bách như vậy, người dân không lo thiếu hàng hóa hay các điểm bán hàng. Việc người dân cần làm là đi chợ nhớ giữ khoảng cách an toàn và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Cùng với đó, các cơ sở kinh doanh, siêu thị, chợ dân sinh cần có các biện pháp đảm bảo đúng 5k, để người dân thấy yên tâm khi vào chợ, đặc biệt là các biện pháp giãn cách trong chợ và nơi bán hàng.
Q.XƯƠNG